TẤT TẦN TẬT kiến thức sinh thường và sinh mổ dành cho mẹ bầu

Thứ Năm, 28/06/2018 12:00

3,576 xem

0 Bình luận

(0)

4258

“Mẹ bầu nên sinh thường hay sinh mổ để sinh con được dễ dàng và thông minh?” luôn là câu hỏi đau đáu được nhiều chị em quan tâm.

1. Nên sinh thường hay sinh mổ tốt hơn

TẤT TẦN TẬT kiến thức sinh thường và sinh mổ dành cho mẹ bầu1

Ngày nay, đại đa số các chị em lựa chọn phương pháp sinh mổ, bởi họ cho rằng, phương pháp sinh này sẽ giảm được cảm giác đau đớn, sinh nở nhanh chóng và an toàn. Nhưng ít người biết rằng, thực tế phương pháp sinh thường là tốt nhất và được các bác sĩ khuyến khích. Tuy các mẹ sẽ phải chịu cảm giác đau đớn, bị rách vùng kín và làm vùng kín bị giãn rộng, nhưng phương pháp này lại rất tốt cho thai nhi, giúp thai nhi nâng cao sức đề kháng và ít bị ốm đau.

2. Ưu, nhược điểm của phương pháp sinh thường

Khi nào mẹ bầu nên sinh thường?

Để được bác sĩ chỉ định sinh thường, chị em cần phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố quyết định sau:

  • Mẹ bầu phải có sức khỏe để có thể tập trung làm một lúc những động tác sau: Rặn, hít, thở. Việc này nhằm cung cấp lượng oxy và các dưỡng chất cần thiết cho thai nhi trong quá trình sinh.
  • Trong phần âm đạo không có vật cản gì, có thể dễ dàng đưa thai nhi ra bằng đường âm đạo của mình.
  • Trước khi quyết định phương pháp sinh nào, thai nhi sẽ được các bác sĩ khám và đưa ra kết luận. Nếu bé khỏe mạnh, có đầy đủ sức khỏe để đi ra bằng đường âm đạo, không gặp tình trạng bị sa dây rốn, không bị suy thai thì các mẹ bầu hoàn toàn có thể được chỉ định sinh thường.

TẤT TẦN TẬT kiến thức sinh thường và sinh mổ dành cho mẹ bầu2

Ưu điểm của phương pháp sinh thường

Đối với mẹ:

  • Chị em có thêm nhiều thời gian hơn để cảm nhận khoảnh khắc con lớn lên từng ngày trong bụng.
  • Theo các bác sĩ, mẹ bầu hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng các loại thuốc gây tê, thuốc kháng sinh phục vụ cho việc sinh thường. Những loại thuốc này sẽ không làm ảnh hưởng tới nguồn sữa cũng như sức khỏe của chị em.
  • Phương pháp sinh thường sẽ giúp chị em kích thích lượng sữa về nhiều và nhanh hơn. Nhờ vậy mà bé có thể được uống sữa non của mẹ ngay từ khi mới chào đời.
  • Sinh thường sẽ mau hồi phục sức khỏe hơn so với phương pháp sinh mổ.
  • Phương pháp sinh thường là phương pháp sinh tự nhiên, ít sử dụng máy móc và các loại thuốc. Nhờ vậy, cả mẹ và bé sẽ tránh được các tác dụng phụ không đáng có.

Đối với con:

  • Khi con được sinh thường qua đường âm đạo của mẹ, bé sẽ được hấp thụ chất Endorphins ( Một loại thuốc giảm đau tự nhiên của người mẹ tiết ra ), giúp trẻ tăng khả năng thích nghi với môi trường bên ngoài dễ dàng hơn.
  • Em bé được sinh thường sẽ có thể kích thích lá phổi mở rộng hơn, tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi về mặt hô hấp khi mới chào đời, tránh tình trạng bị ngạt trong bụng mẹ.
  • Nguồn sữa non được xem là nguồn sữa có nhiều chất dinh dưỡng và cực kỳ tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Vì thế các em bé sinh thường sẽ được hưởng trọn vẹn nguồn sữa non ngay từ khi mới chào đời. Trẻ sẽ được nâng cao sức đề kháng, phát triển trí não và cơ thể một cách toàn diện nhất.

Nhược điểm của phương pháp sinh thường

Đối với mẹ:

  • Người mẹ sẽ phải chịu đau đớn qua việc rặn,hít thở để đưa con ra ngoài.
  • Sinh thường làm tử cung bị rách và âm đạo giãn nở, khiến làm giảm cảm giác khi làm chuyện ấy.
  • Đối với những mẹ bầu bị nhau tiền thai, tử cung bé, xương chậu hẹp…nếu áp dụng phương pháp sinh thường sẽ không được an toàn.

Đối với con:

  • Khi áp dụng phương pháp sinh thường, khi trẻ đã tụt xuống cổ tử cũng chẳng may gặp phải sự cố thì rất khó xử lý. Chính vì thế nếu không may gặp sự cố thì sức khỏe của cả mẹ và bé rất nguy hiểm.

3. Ưu, nhược điểm của phương pháp sinh mổ

Khi nào nên áp dụng phương pháp sinh mổ?

  • Thai phụ có khung chậu bất thường, đưa em bé ra ngoài bị khó khăn.
  • Âm đạo gặp phải tình trạng nhau tiền đạo, u tiền đạo…dẫn tới cản trở đường ra của trẻ thì nên lựa chọn phương pháp sinh mổ.
  • Lần trước đó âm đạo bị vết sẹo xấu, không thể đẻ thường.
  • Sức khỏe người mẹ yếu, không đủ sức để rặn, hít thở lấy oxi cho bé.
  • Bị suy thai cấp, phải đưa bé ra ngoài càng sớm càng tốt.

TẤT TẦN TẬT kiến thức sinh thường và sinh mổ dành cho mẹ bầu3 

Ưu điểm của phương pháp sinh mổ

Đối với mẹ:

  • Việc sinh mổ diễn ra nhanh chóng chỉ khoảng 30 phút.
  • Mẹ bầu sinh mổ sẽ ít bị đau và không bị mất sức. Chính vì vậy mà nhiều người phân vân không biết nên sinh mổ hay sinh thường an toàn hơn.
  • Khi thai nhi gặp bất thường, sinh mổ sẽ an toàn hơn cho cả mẹ và bé.

Đối với con:

  • Đảm bảo an toàn khi thai nhi chào đời, bởi mọi tình huống khi sinh mổ đều rất dễ xử lý.
  • Đặc biệt trong những trường hợp thai nhi bị nguy hiểm, quá trình sinh mổ sẽ đưa bé ra ngoài một cách nhanh chóng, gips bé thoát khỏi nguy hiểm.

Nhược điểm của phương pháp sinh mổ

Đối với mẹ:

 

  • Sinh mổ bắt buộc phải dùng thuốc gây mê, mà thuốc gây mê lại có rất nhiều tác dụng phụ với mẹ bầu như: Dễ bị tụt huyết áp, bị ảnh hưởng đến nguồn sữa và quá trình đưa sữa về.
  • Sinh mổ làm tử cung bị ảnh hưởng, gây ra những cơn co thắt bất thường.
  • Mẹ bầu sinh mổ mất rất nhiều máu, vì thế quá trình phục hồi lâu hơn.
  • Sinh mổ dễ để lại sẹo, làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp thẩm mỹ của các mẹ.
  • Sinh mổ để lại nhiều di chứng không tốt cho sức khỏe của người mẹ như: Làm tử cung bị mẩn đỏ, viêm bàng quang, vết mổ có nguy cơ bị nhiễm trùng, vết mổ đau nhức, lâu lành và có thể bị để lại sẹo.

 

Đối với con:

  • Sinh mổ làm ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn sữa của con. Tuyến sữa bị chậm, trẻ không được hưởng sữa non khi mới sinh, khiến sức đề kháng của trẻ bị giảm, rất dễ bị bệnh.
  • Khả năng miễn dịch của trẻ sinh mổ thấp, dễ gặp tình trạng bị ngạt, xuất huyết nội, viêm phổi…

4. Lời khuyên cho mẹ bầu trước khi vào phòng sinh

Tất cả các mẹ bầu đều có chung một tâm trạng lo lắng, sợ hãi khi ngày sinh sắp đến gần và chuẩn bị vào phòng sinh.

Tâm lý của các mẹ thường rất phức tạp, một mặt nôn nao khi biết chỉ trong phút chốc nữa sẽ được gặp và ôm bé vào lòng. Mặt khác, thường ở Việt Nam người nhà sẽ phải đợi ở bên ngoài, nên bà mẹ sẽ có cảm giác một mình đối mặt với sự lo lắng.

Do đó, điều cần thiết là các bà mẹ phải chuẩn bị trước về sức khỏe lẫn tinh thần trước khi vào phòng sinh. Tin tưởng vào khả năng làm mẹ của mình, và đặt lòng tin vào đội ngũ bác sĩ, y tá để có một tâm lý ổn định, thoải mái ngay trước khi sinh.

amthuc365.vn ( Theo linhblog.net)

Danh mục bài viết Mẹ và Bé

Đang tải dữ liệu loading