Dạy con trong ngày Tết
Dạy cho con tri ân tới tổ tiên, ông bà, cha mẹ:
Trong bữa cơm ngày tết của đại gia đình, cách ngoài lời cảm ơn đôi khi cũng cần gợi ý cho con có những hành động cụ thể tri ân ông bà, cha mẹ như: bóp vai cho ông bà, rót nước, lấy tăm cho ông bà, quạt mát cho mẹ.... Khi bé hỏi bạn về những mối quan hệ ruột thịt trong gia đình như “Tại sao con gọi ông là ông, tại sao con gọi ông Hai là ông trẻ”, bạn hãy kiên nhẫn giải thích cho bé những mối liên hệ máu mủ ruột rà để bé có thể hiểu được ý nghĩa huyết thống của gia đình mình

Dạy cho con biết ơn khi nhận quà và tiền mừng tuổi:
Nhiều người với suy nghĩ trẻ con thường không biết gì, nên khi trẻ quên có lời cảm ơn tới người thân, bạn bè thì cũng bỏ qua mà không uốn nắn trẻ ngay. Nhưng đó là một sai lầm bởi bạn đã đánh mất cơ hội để bé có thói quen tri ân, bởi việc giáo dục để trẻ biết vâng lời, lễ phép và học cách thể hiện tri ân là điều vô cùng cần thiết. Đương nhiên việc dạy dỗ trẻ làm thể nào để tri ân không hề dễ, nhất là khi trí óc và nhận thức của con lúc này như tờ giấy trắng. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa trẻ không thể tiếp thu những bài học về thái độ lễ phép từ bố mẹ. Điều quan trọng là các bậc phụ huynh cần kiên trì, nhẹ nhàng và dạy con từng chút một. Khi bé nhận được món quà từ người thân đi xa về, bạn hãy gợi ý cho bé “Khi con được tặng quà thì con sẽ làm gì nhỉ?”, hay nếu bé quên chưa cảm ơn, bạn hỏi bé “Con quên gì rồi nhỉ? Khi nhận quà phải làm gì con nhớ chưa?”
Những ngày lễ, Tết chắc chắn có bé sẽ được nhận nhiều tiền mừng tuổi, cha mẹ cần dạy bé biết nói “cảm ơn” khi được nhận tiền lì xì. Khi được nhận quà, hiếm có đứa trẻ nào tự biết nói lời cảm ơn ngay từ khi bé thơ, thế nên bạn cần dạy cho bé cách ứng xử ngoan ngoãn, nói năng lễ phép và cư xử lịch sự trong mọi tình huống. Khi đến thăm nhà những người thân quen và nhận được tiền mừng tuổi từ mọi người, hãy giải thích ý nghĩa của khoản tiền mừng tuổi và giải thích cho bé về tình yêu thương mọi người dành cho bé, để bé thấm nhuần những sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Chúng ta có thể làm gương cho bé, cảm ơn một người khác với một vẻ mặt vui vẻ; nhắc nhở bé cảm ơn khi nhận được một điều, một thứ gì đó; nói cho bé rõ lời cảm ơn cũng sẽ mang lại một chút gì đó niềm vui đến với người cho,... Làm vậy bé sẽ tự thấy cảm ơn là một việc thoải mái, vui vẻ, và tự nguyện.
Bạn cũng có thể tập cho trẻ thói quen tặng quà cho người thân vào dịp năm mới, đơn giản có thể là bé vẽ một bức tranh tặng ông bà, cha mẹ, người thân, bạn bè hoặc hướng dẫn bé làm bưu thiếp chúc mừng năm mới. Bạn dành thời gian chuẩn bị quà cùng bé, cho bé thấy món quà bé làm sẽ có ý nghĩa như thế nào với mọi người. Chính những hành động của bạn sẽ tạo thói quen biết ơn sâu sắc của bé tới mọi người và muốn khẳng định nó bằng những thành quả lao động mà bé muốn thể hiện sự biết ơn của riêng bé.
Chúc các bạn có những bé yêu thật ngoan ngoan và chào đón một năm mới đầy Hạnh phúc!
Danh mục bài viết Mẹ và Bé
Bình luận