Trai nấu riêu xiêu lòng từ người nếm
Với trai hay hến thì khi nấu đều phải bóc bỏ phần đen đen trong bụng trai/hến, nhiều khi con hến bé quá thì thôi chứ to to một tí là dù mất thời gian mình cũng phải tỉ mẩn bóc cho hết. Trai to thì cắt nhỏ hơn, hến thì không cần.
Với món canh riêu trai/hến thì ngon là nhờ nước dùng. Vì thế trai/hến phải rửa thật sạch trước khi đem luộc, vì nước luộc được giữ lại để nấu canh. Trai/hến luộc rất nhanh chín, chỉ cần cho nước vừa sấp là vài phút sau khi sôi, bọn chúng sẽ mở miệng hết. Múc trai/hến ra, để nước lại cho lắng rồi gạn 1, 2 lần để loại bỏ phần cặn nếu có.
Sau khi làm sạch phần "con" bên trong là xong phần sơ chế.
Các nguyên liệu khác:
- Cà chua
- Hành tím
- Hành lá, rau răm
- Me/sấu hoặc 1 loại quả làm chua khác.
Và nấu như sau:
- Cho ít dầu ăn vào nồi, phi thơm hành tím rồi cho hến/trai vào, thêm gia vị hoặc bột nêm rồi xào trai/hến cho đặm.
- Cà chua cắt múi, cho vào xào cùng đến khi mềm.
- Lúc này thì để giữ cho trai/hến còn vị đậm khi ăn canh, nhà mình hay bỏ tất cả ra bát riêng. Sau đó cho nước luộc trai/hến vào, thêm nước nếu thiếu và cho me/sấu vào đun. Khi nước canh sôi thì cho trai/hến đã xào vào. Nếm lại vị mặn của nước canh để thêm gia vị nếu cần.
- Khi nồi canh sôi lại thì bỏ hành lá và rau răm cắt nhỏ vào là bắc nồi ra ngay. Nếu muốn ăn thêm cà chua còn nguyên miếng thì trước khi cho hành răm, có thể cắt cà chua thêm vào, đun sôi rồi mới cho hành răm.
Bát canh sẽ có màu sắc xanh đỏ rất hấp dẫn.
(Theo Kokotaru)
Danh mục bài viết Món ngon Việt Nam
Bình luận