Tùy chọn in Quay lại công thức



Hướng dẫn cách làm Thịt bò sốt me ngon như nhà hàng


Suất: 4 người
Chuẩn bị: 20 phút
Thực hiện: 15 phút
Bò sốt me là món ăn đơn giản, dễ làm lại rất hợp ăn cùng cơm nóng. Chỉ vài bước đơn giản, bạn đã có thể cho ra lò món bò sốt me nóng hổi với nước sốt me chua ngọt hấp dẫn. Bắt tay vào làm thôi nào.
Thành phần
- 300 g Thịt bò
- 100 g Nấm bào ngư
- 100 g Nấm kim châm
- 100 g Nấm linh chi
- 200 g Rau muống
- 50 g Hành tây
- 15 g Ớt sừng
- 50 g Nước cốt me
- 40 g Đường trắng
- 20 ml Nước mắm
- 20 g Dầu hào
- 3 g Tiêu
- 15 g Hành tím
- 15 g Tỏi
- 10 g Sả
- 1 trái Ớt
Hướng dẫn
- 1.
Cho các nguyên liệu vào cối xay bao gồm 15gr tỏi, 15gr hành tím, 10gr sả, 1 trái ớt, 40gr đường, 20ml nước mắm, 20gr dầu hào, 3gr tiêu xay và thành phần không thể thiếu là 50gr nước cốt me (dạng sệt). Xay min hỗn hợp.
- 2.
Thái mỏng 300gr thịt bò, đổ hỗn hợp nước sốt me, 50gr hành tây cắt múi cau, 15gr ớt sừng thái lát vào, trộn đều rồi ướp 15 phút cho thịt bò thấm gia vị.
- 3.
Chuẩn bị một chiếc chảo có bọc sẵn giấy bạc. Bắc chảo lên bếp, cho vào 15gr bơ thực vật (Tường An), chờ bơ tan chảy thì xếp xen kẽ các loại nấm và rau muống. Đợi khi rau nấm vừa chín tới thì cho thịt bò đã ướp vào chính giữa.
Nấm cắt bỏ gốc, ngâm qua nước muối 10 phút trước khi nấu. Rau muống nhặt thành từng khúc ngắn, rửa sạch rồi ngâm muối 10 phút.
- 4.
Thịt bò chỉ cần xào vừa chín tới để giữ được độ mềm, ăn kèm với bánh mì rất là ngon. Thịt bò đậm đà thơm dậy mùi tỏi sả, đặc biệt nhất là hương vị chua thanh của me hòa trộn với các loại rau nấm thơm bơ mà vẫn giữ được độ giòn ngọt tự nhiên. Chảo thịt bò xèo xèo thơm nức quả thật rất quyến rũ, trổ tài thết đãi gia đình vào những bữa cuối tuần họp mặt quả là hết ý.