Hấp dẫn món bánh bí đỏ xứ Lạng
Bánh bí đỏ xứ Lạng không chỉ hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài bắt mắt với màu vàng của bí và hương vị nóng hổi, thơm ngon rất đặc biệt.
Nguyên liệu để làm bánh bí đỏ gồm bột nếp, bí đỏ và thịt ba chỉ. Những nguyên liệu rất đỗi bình thường, đơn giản và gần như không liên quan gì đến nhau ấy nhưng khi kết hợp lại với nhau qua bàn tay khéo léo của các mẹ, các chị vùng núi Lạng Sơn lại tạo nên những chiếc bánh bí đỏ vàng rộm, thơm ngon, khiến cho những thực khách khó tính nhất cũng phải hài lòng.

Bí đỏ gọt vỏ, cắt lát và hấp chín rồi trộn với bột nếp (đã ủ sẵn). Cho nhân thịt vào giữa miếng bột rồi cho vào khuôn để tạo hình cho chiếc bánh được đẹp hơn. Bánh được chiên với mỡ, khi những chiếc bánh chuyển sang màu vàng rộm, tỏa hương thơm ngát là bánh chín. Lúc này cần vớt bánh ra và để cho ráo mỡ.
Đĩa bánh bí đỏ đẹp mắt, thơm phức, nóng hổi được đặt cạnh chén nước mắm chanh ớt khiến mọi người khó mà kiềm lòng được. Những vị ngọt của bí đỏ, dẻo thơm của nếp cái hoa vàng, béo của thịt ba chỉ, ấm nóng của tiêu và đậm đà của nước mắm quyện lẫn vào nhau làm nên những hương vị rất thơm ngon, rất đặc trưng của món bánh bí đỏ xứ Lạng.
Trong những ngày xuân còn se lạnh, được thưởng thức những chiếc bánh bí đỏ nóng hổi, vàng rộm và nhâm nhi một tách trà nóng khiến mọi người cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn, lại càng thêm yêu hơn những hương vị mộc mạc nhưng thấm đẫm tình quê hương.
(Theo giadinh)
Danh mục bài viết Món ngon Lạng Sơn
Bình luận