Bạn có biết đến 10 loại bánh ngọt đầy tinh tế của Ý này?
1. Tiramisu
Các tín đồ hảo ngọt không thể không biết đến món bánh tiramisu nhiều lớp nức tiếng của nước Ý. Về cơ bản, bánh ngọt tiramisu gồm các lớp bánh quy savoiardi, nhúng cà phê xen kẽ với hỗn hợp trứng, đường, phô mai mascarpone đánh bông, thêm một ít bột cacao trang trí trên cùng. Vị ngọt ngậy của phô mai hòa quyện với hương đắng đắng, đậm đà của cà phê và bột ca cao chưa bao giờ thất bại trong việc chinh phục trái tim của bất kỳ ai thưởng thức.
Ngày nay, cách làm bánh tiramisu đã được “biến hóa” thành nhiều công thức đa dạng, khác nhau như tiramisu trà xanh, tiramisu dâu, tiramisu dừa, tiramisu dứa,...
2. Cannoli
Cannoli cũng là một trong những loại bánh ngọt truyền thống của ẩm thực Ý, Cannoli có vỏ hình ống bánh bột chiên giòn, chứa đầy kem ngọt, thường chứa ricotta (một loại phô mai làm từ sữa bò, dê hoặc cừu của nước Ý). Đây là một món bánh rất được ưa chuộng bởi người Ý cũng như bạn bè quốc tế trên toàn thế giới.
Cách làm bánh cannoli cũng rất đơn giản, rất phù hợp để chúng ta xắn tay áo vào bếp trổ tài những ngày cuối tuần.
3. Panna cotta
Panna cotta là một món bánh tráng miệng tuyệt vời của vùng đất Piemonte, nước Ý. Ngày nay, món bánh này đã phổ biến ra khắp toàn thế giới. Nếu là một fan của chương trình Master Chef America – Vua Đầu Bếp Mỹ, hẳn bạn đã cực kỳ quen thuộc với món bánh này bởi đây là một “nàng công chúa” đỏng đảnh mà các giám khảo vẫn thường xuyên yêu cầu thí sinh của họ phải chinh phục.
Panna cotta vừa ngon, vừa dịu nhẹ này đã được các đầu bếp tài ba chế biến thành nhiều hương vị khác nhau, như trà xanh, nho, dứa, sữa chua... Bạn sẽ tha hồ được lựa chọn hương vị phù hợp với mình để thưởng thức món bánh trứ danh của Ý một cách trọn vẹn nhất.
4. Sfogliatella
Sfogliatella đôi khi còn được gọi là “đuôi tôm Hùm” trong tiếng Anh, mặc dù nó có hình vỏ sò rất bắt mắt. Sfogliatella trong tiếng Ý có nghĩa là “lá mỏng / lớp mỏng”, bởi chiếc bánh này được tạo nên bởi những lớp vỏ bánh mỏng như lá cây xếp chồng lên nhau.
Hương vị độc đáo cùng mùi hương thơm lừng của chiếc bánh này sẽ chinh phục bạn ngay từ miếng cắn đầu tiên. Nếu có cơ hội đặt chân đến nước Ý, nhất định đừng quên mua cho mình một chiếc sfogliatella và chậm rãi nhâm nhi nhé.
5. Tartufo

6. Zabaione

7. Panforte

8. Babà
Babà hay Rum Babà là bánh yến mạch nhân rượu mạnh, thường là rượu rum. Đối với trẻ em hoặc những người không thích uống rượu, đầu bếp sẽ thay thế nhân bánh bằng kem tươi hoặc kem bánh béo ngậy, thơm ngon.
Loại bánh này rất nổi tiếng khắp nước Ý, nhưng để thưởng thức hương vị trọn vẹn nhất, hãy thử đặt chân đến vùng đất Ccampania xinh đẹp của nước Ý nhé.
9. Crostata
Crostata là bánh nướng kiểu Ý, nổi bật bởi vị tươi ngọt của trái cây kết hợp với mùi hương đậm đà của lớp vỏ bánh nướng giòn. Crostata được trang trí bởi lớp bột bánh nướng xếp thành các ô vuông trên bề mặt, trông cực kỳ bắt mắt và dễ thương.
Bánh crostata thường được chế biến từ quả anh đào, đào, xuân đào hoặc các loại quả mâm xôi, việt quất,... Để tạo thêm mùi vị béo ngậy, thỉnh thoảng phô mai ricotta cũng được đưa vào chế biến.
10. Pizzelle
Pizzelle là món bánh quế truyền thống của Ý được làm từ bột mì, trứng, đường, bơ hoặc dầu thực vật, được tô điểm thêm bằng các loại hương liệu như hồi hoặc dứa, đôi khi là vani và chanh.
Loại bánh này rất phổ biến vào dịp lễ Giáng Sinh và lễ Phục sinh. Đôi khi, món bánh này còn được xuất hiện trên các bàn tiệc cưới của người Ý.
10 món bánh ngọt kể trên chính là tinh hoa ẩm thực của nước Ý, góp phần khiến cho ẩm thực nước Ý nổi tiếng trên toàn thế giới. Nếu có cơ hội ghé thăm đất nước xinh đẹp này, hãy nếm thử tất cả những món tráng miệng trứ danh để có một chuyến đi trọn vẹn không thể nào quên nhé.
Nguồn: sưu tầm và tổng hợp
Danh mục bài viết Ẩm thực
Bình luận